Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin ​

Việt Nam hiện có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,8 tỷ USD, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.Chiều 13-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang thăm chính thức Việt Nam, chiều 13-9. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang thăm chính thức Việt Nam, chiều 13-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 13-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ hài lòng về sự phát triển ổn định của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp duy trì đà hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong hai năm qua, hợp tác kinh tế song phương đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt gần 10 tỷ USD, 7 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh nhằm không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy; các cơ quan lập pháp và hành pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ, nhất là trong việc xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, phối hợp giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên triển khai hiệu quả các thoả thuận đã ký.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin ​ ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh VIẾT CHUNG

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thoả thuận, kế hoạch hợp tác quốc phòng - an ninh; phối hợp kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục nỗ lực phân giới cắm mốc 16% còn lại để xây dựng đường biên giới trên đất liền hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhằm giữ đà và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, góp phần thúc đẩy phục hồi và hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của mỗi nước, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, tài chính - ngân hàng, làm cơ sở và tạo động lực mới cho hợp tác trên các lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới; hoàn thành "Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030", ký kết Hiệp định Thương mại biên giới, triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Campuchia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2022; đề nghị hai nước cùng các quốc gia thành viên khác nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin ​ ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Quốc hội, Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, làm ăn ổn định, hoà nhập tốt vào xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Campuchia.

Thủ tướng cũng cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp hiệu quả với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động tại các cơ sở kinh doanh bất hợp pháp của người nước ngoài tại Campuchia; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải cứu, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Qua Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Hun Sen và các nhà Lãnh đạo khác của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ vui mừng là Lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ khi hai nước kiểm soát thành công dịch Covid-19; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Hun Sen và các lãnh đạo của Campuchia tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ giữ vững đà phát triển, hướng tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, có vị thế, vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục