Thủ tướng Phạm Minh Chính: Gia Lai cần phát triển chế biến nông lâm sản gắn với bảo vệ, phát triển rừng

Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nêu những kết quả mà tỉnh đã đạt được cũng như những khó khăn đang đối mặt; đồng thời kiến nghị với Trung ương, Chính phủ 6 nhóm vấn đề, trong đó có việc đầu tư đường cao tốc Pleiku (Gia Lai) - Quy Nhơn (Bình Định).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng về tiềm năng phát triển của Gia Lai.

Theo Thủ tướng, Gia Lai là tỉnh có tiềm năng rất lớn. Một là con người, nhân lực ở tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn sẽ giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững nếu biết khai thác. Thêm nữa, Gia Lai có diện tích rộng, đứng thứ 2 cả nước, trong đó, đất trồng trọt, trồng cây công nghiệp là chính. Ngoài ra, tỉnh còn có tiềm năng phát triển điện, điện gió, điện mặt trời. 

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai kiến nghị 6 nhóm vấn đề

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Gia Lai vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Việc phát triển hạ tầng chiếc lược còn bất cập. Sự tự tin vươn lên từ nội lực đã có nhưng chưa nhiều. Ngoài ra, các bộ, ngành Trung ương có quan tâm nhưng chưa tới được cái địa phương cần. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...  

Thủ tướng cũng đánh giá, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Gia Lai làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có tính cạnh tranh gắn với xây dựng thương hiệu. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá đã làm tốt và có nhiều điểm tích cực.

Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh cũng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững được an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ sắp tới của tỉnh, Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Trên cơ sở thực tiễn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào xong việc đấy, đặc biệt là công tác quy hoạch, đầu tư công. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống lịch sử văn hoá; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh kinh tế số.

Về những giải pháp cụ thể, tỉnh cần phát huy bản sắc văn hoá để phát triển bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế dựa theo thế mạnh. Bên cạnh đó, phải tạo ra thế mạnh của chính mình, không chỉ dựa vào cái sẵn có. Phát triển nông nghiệp là trụ đỡ, song song chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản gắn với bảo vệ và phát triển rừng; cần tăng cường chế biến sau thu hoạch, phát triển khoa học công nghệ. 

Quang cảnh buổi làm việc

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, cần quan tâm công tác xoá đói giảm nghèo, có chương trình xoá đói giảm nghèo riêng của tỉnh. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Tập trung giải quyết cơ chế chính sách, thế mạnh để phát triển; phát triển hơn nữa hạ tầng chiến lược. Quan trọng nhất là tự tin vươn lên từ bàn tay, khối óc, từ mảnh đất của mình.

Về kiến nghị sớm làm cao tốc, Thủ tướng giao Gia Lai nghiên cứu đầu tư đường cao tốc từ Gia Lai đến Bình Định bằng hình thức kết hợp công tư, chủ động nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng, còn Trung ương sẽ kêu gọi, tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư. Một số kiến nghị khác, Thủ tướng giao các bộ phối hợp với tỉnh để đánh giá, đề xuất.

Tin cùng chuyên mục