Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại TP Cần Thơ

Sáng ngày 23-5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Ngay từ sáng sớm 23-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 18 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để thăm hỏi cử tri và kiểm tra công tác bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, các cử tri phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại TP Cần Thơ ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18 phường Cái Khế

Quá trình triển khai bầu cử được thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, tiến hành bầu cử để chọn ra đại biểu xứng đáng nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại TP Cần Thơ ảnh 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia bỏ phiếu tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Tôi rất xúc động, tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung khi thực hiện quyền công dân của mình. Qua đó, góp phần tạo nên ngày hội bầu cử toàn dân, đồng thời góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền "do dân, vì dân và của dân".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại TP Cần Thơ ảnh 4 Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

"Chúng ta đã tổ chức được cuộc bầu cử thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng để mọi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Từ đó, lựa chọn người đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực của địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa XV"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục