Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé

Chiều 5-3, Bộ NN-PTNT phối hợp cùng tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé. Đến dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện nghi thức khánh thành công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 3.300 tỷ đồng, có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn – lợ, ngọt – lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi 384.120ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản là 346.241ha.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đánh giá, bên cạnh chức năng kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững, hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn – Cái Bé còn mang ý nghĩa biểu tượng với vẻ đẹp hùng vĩ, thể hiện trí tuệ, tài năng Việt Nam. Dự án được thực hiện với chủ trương của Đảng, sự quan tâm đầu tư của Quốc hội, Chính phủ bằng Nghị quyết số 120 về phát triển bền vững vùng ĐBSCL chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với các dự án trọng điểm trong vùng, hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại vùng bán đảo Cà Mau nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương thành tích của Bộ NN-PTNT, các đơn vị thiết kế, thi công, lãnh đạo địa phương đã hết sức nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 để hoàn thành công trình vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé là công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp ĐBSCL chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa vùng nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản lớn nhất cả nước phát triển nhanh và bền vững. Những năm qua, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm tháo gỡ những nút thắt để ĐBSCL phát triển cùng cả nước, trong đó có hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông và tính kết nối liên vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé ảnh 3 Công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé 

Thủ tướng chỉ đạo sau khi khánh thành và đưa vào vận hành, các đơn vị chức năng phải đảm bảo khai thác toàn bộ dự án có hiệu quả cao nhất. Trong sản xuất nông nghiệp, các thế hệ đi trước đã đúc kết “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, nước là yếu tố quan trọng nhất. Nếu chủ động được nguồn nước, thì chắc chắn sẽ đưa nông nghiệp ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững. “Ngoài vận hành điều tiết nước, còn phải khai thác cảnh quan cống Cái Lớn – Cái Bé cho mục đích du lịch. Đồng thời, phải kết hợp phát triển mạnh sinh kế của người dân vùng dự án, nhất là 400 hộ dân đã hiến đất cho việc thi công công trình được diễn ra sớm hơn so với tiến độ. Sau khi khánh thành, Bộ NN-PTNT phải tiếp tục báo cáo với Chính phủ triển khai ngay giai đoạn 2 của dự án Cái Lớn – Cái Bé, trong đó có việc đưa nước ngọt từ sông Cái Lớn về phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng bán đảo Cà Mau”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo. 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện dự án.

Tin cùng chuyên mục