Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng

Ngày 17-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi các vị cao niên tại ngày hội

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính ân càn thăm hỏi và cùng chung vui với bà con Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta; là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng ảnh 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ niềm vui cùng bà con xã Nhơn Ái 

Thủ tướng đánh giá việc tổ chức Ngày hội tại cấp cơ sở, thôn, bản, ấp, khu dân cư là nhằm tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, cũng là dịp để đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội của xã vùng ven Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng ảnh 4 Thủ tướng trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; mỗi người dân, cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng ảnh 5 Thủ tướng trao bảng tượng trưng 20 căn nhà Đại đoàn kết từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ TP Cần Thơ

Trong niềm hân hoan, ấm áp của Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi: Chúng ta hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng cộng đồng, nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh; hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục