Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng

Ngày 10-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Các cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 Luật, 16 Nghị quyết chuyên đề, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Nhiều cử tri TP Cần Thơ đã bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao đối với hoạt động sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm của kỳ họp. Đặc biệt, cử tri cho rằng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đã đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề trọng tâm, dư luận quan tâm đã được đưa vào chương trình chất vấn. Ngoài ra, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; với thành tựu trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng ảnh 2 Thủ tướng Chính phủ lắng nghe các chia sẻ, kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ cũng đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực như: tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho vùng ĐBSCL tương xứng với quy mô dân số gần 20 triệu dân và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng; cần có cơ chế kiểm soát hiệu quả tình trạng giá cả xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao đang làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề cập, kiến nghị các vấn đề: vấn nạn hàng gian hàng giả, kém chất lượng còn nhiều, cần ngăn chặn và xử nghiêm hành vi này; kiến nghị Bộ GD-ĐT cần có giải pháp để tránh tình trạng phải thay đổi SGK thường xuyên; xem xét thận trọng việc nạo vét sông Hậu để tránh các hệ luỵ về môi trường; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số; xem xét sửa đổi, bổ sung Luật đất đai sao cho phù hợp, kịp thời; hành vi bạo hành trẻ em cần có chế tài xử lý nghiêm hơn; tập trung ngăn chặn đối với các loại tội phạm ma tuý, cờ bạc, cho vay nặng lãi để đảm bảo an ninh trật tự…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng ảnh 3 Cử tri TP Cần Thơ chia sẻ các góp ý, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến, đóng góp, kiến nghị thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri TP Cần Thơ, đồng thời Thủ tướng cũng đã dành nhiều thời gian giải đáp, chia sẻ thẳng thắn, cụ thể từng ý kiến của các cử tri.

Chia sẻ với cử tri về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác tiêm chủng vaccine; ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng; thực hiện chính sách tài khóa hợp lý và kiểm soát lạm phát.

Tăng cường quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tích cực phòng chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá, buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng như xăng dầu, điện…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng ảnh 4 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế và quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đối với vùng ĐBSCL, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển vùng, trong đó có Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển vùng ĐBSCL và quy hoạch vùng ĐBSCL, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm...

Tin cùng chuyên mục