Thủ tướng New Zealand tăng kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày 7-10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, nếu chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17-10 tới, chính phủ nước này cam kết từng bước xóa bỏ lò hơi đun than và cắt giảm khí carbon phát thải từ xe buýt công cộng.
Thủ tướng Jacinda Ardern
Thủ tướng Jacinda Ardern

Theo đó, chính phủ mới sẽ đưa ra các dự luật nhằm ngăn chặn xây dựng các lò hơi đun than mới và thúc đẩy chuyển sang lò hơi chạy bằng điện để giảm khí carbon thải ra môi trường. Kế hoạch của Thủ tướng Ardern còn bao gồm thành lập một quỹ trị giá 50 triệu NZD (32,9 triệu USD) đến năm 2025 nhằm hỗ trợ chính quyền các địa phương mua xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, qua đó hạn chế khí thải carbon.

Trong 3 năm qua, New Zealand đã xây dựng những nền tảng để thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Năm ngoái, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật cắt giảm khí carbon xuống mức 0 vào năm 2050. Đến tháng 8 vừa qua, chính phủ đã quyết định bổ sung biến đổi khí hậu vào chương trình học tại nước này.

Tin cùng chuyên mục