Thủ tướng khảo sát tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên

Sáng 27-7, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.

Về phía Nhật Bản có ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Thủ tướng khảo sát tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tuyến Metro số 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại công trường ga Bến Thành, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM thông tin, tuyến số 1 có tổng chiều dài 19,7km, gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao; với 14 ga: 3 ga ngầm, 11 ga trên cao và depot Long Bình. Tổng tiến độ toàn dự án đạt hơn khoảng 91,39%.

Số lượng công nhân trên công trường hiện nay của toàn dự án là 2.180 công nhân. Phấn đấu thực hiện công tác chạy thử từng đoạn và trên toàn tuyến trong năm nay, đưa dự án vào vận hành cuối năm 2023.

Thủ tướng khảo sát tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên ảnh 2 Nhân viên đang vận hành thử thiết bị tại ga Bến Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện ga Bến Thành đã đạt tiến độ 81%, khu vực hầm đào hở cơ bản đã hoàn thành và đang thực hiện công tác tái lập, bàn trả mặt bằng đường Lê Lợi vào ngày 2-9.

Gói thầu đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son đã hoàn thành cơ bản hơn 99%, hiện đang thực hiện một số công tác hoàn thiện cuối cùng.

Đoàn công tác của Chính phủ đang khảo sát tại ga Ba Son của tuyến Metro số 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gói thầu xây dựng đoạn trên cao và depot chiều dài 17,1km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương đã hoàn thành 95% với phần kết cấu các nhà ga trên cao và cầu cạn, đang hoàn thành thi công kiến trúc và cơ điện trong nhà ga.

Tin cùng chuyên mục