Thủ tướng Hungary tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Theo BBC, kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội Hungary cho thấy đảng Fidesz cánh hữu của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang dẫn đầu với tỷ lệ 48,86%, bỏ xa đảng đứng thứ 2 là Jobbik với chỉ 19,75% phiếu bầu. 
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: THX/TTXVN
Kết quả này đảm bảo cho đảng Fidesz chiếm đa số ghế trong Quốc hội Hungary, góp phần giúp ông Viktor Orban tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3. 

Phát biểu trước các cử tri ủng hộ, ông Orban cho rằng kết quả nói trên đã mang đến cho người dân Hungary cơ hội để tự bảo vệ mình và bảo vệ đất nước. Quan điểm chống người nhập cư của ông Orban đã giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Thắng lợi của ông Orban được dự báo sẽ tiếp sức cho các nước Trung Âu chống lại chính sách nhập cư của Liên minh châu Âu (EU), hành động khiến giới lãnh đạo EU lo ngại.

Tin cùng chuyên mục