Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam ​

Hiện Đức là nhà đầu tư lớn thứ 18 trên 141 nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn FDI đăng ký đạt 2,34 tỷ USD tính đến tháng 10. Đức đã cung cấp ODA hơn 2 tỷ USD cho Việt Nam. 
Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 13-11. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 13-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 13-11, chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, ngày 13 và 14-11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23-9-1975. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và lớn thứ 6 ở châu Á. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương 7 tháng đầu năm đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam ​ ảnh 1 Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón và tặng hoa Thủ tướng Đức tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Scholz và phu nhân đã từng đi du lịch Việt Nam (khoảng thời gian 2014 – 2015), yêu thích ẩm thực Việt Nam, trong đó có món phở; hay đến thưởng thức các nhà hàng Việt Nam tại Hamburg. Trong các phát biểu nhậm chức (12-2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26 đến 28-6), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.  

Tháp tùng Thủ tướng Đức thăm Việt Nam có ông Steffen Hebestreit, Quốc Vụ khanh, Người Phát ngôn Chính phủ; bà Franziska Brantner, Nghị sĩ Quốc hội, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu; ông Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam; ông Jens Plötner, Cố vấn Chính sách đối ngoại và An ninh của Thủ tướng; ông Steffen Meyer, Cố vấn Chính sách kinh tế của Thủ tướng; bà Jeannette Schwamberger, Chánh Văn phòng Thủ tướng; ông Ralph Böhme, Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng; bà Barbara Schumacher, Cố vấn, Văn phòng Thủ tướng; ông Romeo Deischl, Cố vấn, Văn phòng Thủ tướng; bà Janine Kluge, Cố vấn, Văn phòng Thủ tướng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam ​ ảnh 2 Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới sân bay Bài (Hà Nội). Ảnh: VIẾT CHUNG 
Trong chiều 13-11, lễ đón chính thức Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra tại Phủ Chủ tịch, sau đó Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiến hành hội đàm. Hai Thủ tướng cũng gặp gỡ báo chí sau hội đàm để thông báo các kết quả hội đàm.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam ​ ảnh 3 Thiếu nhi Hà Nội chào đón Thủ tướng Đức tại Phủ Chủ tịch: Ảnh: QUANG PHÚC 

Theo chương trình, cũng trong chiều 13-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Hiện Đức là nhà đầu tư lớn thứ 18 trên 141 nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn FDI đăng ký đạt 2,34 tỷ USD tính đến tháng 10. Đức đã cung cấp ODA hơn 2 tỷ USD cho Việt Nam.
Trong chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hồi tháng 9, các lãnh đạo Đức nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục