Thủ tướng đến khu nhà trọ thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động

Sáng sớm 12-6, trước khi diễn ra chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến phòng trọ của một gia đình công nhân đang thuê trọ tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà gia đình.
Sáng nay, 12-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để thăm hỏi các gia đình công nhân

Cùng đi có ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH; lãnh đạo Bộ Xây dựng; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang...

Gia đình công nhân mà Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống thăm là anh Sùng Mí Ná và chị Lù Thị Tịnh. Hai vợ chồng anh chị là người dân tộc H’mông, cùng quê ở Hà Giang, xuống Bắc Giang làm công nhân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho gia đình công nhân Sùng Mí Ná từ Hà Giang xuống Bắc Giang làm việc

Anh Sùng Mí Ná làm công nhân tại Công ty TNHH In bao bì Sunny Việt Nam. Trước đây, Sùng Mí Ná làm công nhân thời vụ ở KCN Đình Trám - Bắc Giang được 1 năm, sau đó đến tháng 5, anh đón vợ và con xuống ở trọ cùng. Bố mẹ anh Ná mất sớm khi anh mới 5 tuổi. Gia đình còn bà nội 85 tuổi sống một mình ở quê. Cuộc sống của gia đình còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi vợ chồng anh Ná về việc làm, thu nhập. Trả lời câu hỏi của Thủ tướng, anh Ná cho biết, lương cơ bản của anh là 3,6 triệu đồng/tháng. Nếu tăng ca, thu nhập của anh được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Vợ anh mới xuống làm công nhân thời vụ, công việc không ổn định. 

Thủ tướng động viên gia đình anh Sùng Mí Ná chăm chỉ làm việc, nâng cao thu nhập

Lắng nghe những chia sẻ của vợ chồng anh Ná, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động, động viên vợ chồng anh Ná nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chăm chỉ làm việc, nâng cao thu nhập, chăm sóc con cái thật tốt. 

Thủ tướng đã tặng quà cho gia đình công nhân này cùng công nhân tại khu nhà trọ, mong họ tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. 

Thủ tướng cũng nhắn nhủ chủ nhà trọ cần tạo điều kiện, hỗ trợ cho công nhân để họ bớt đi một phần khó khăn khi sống xa quê; coi công nhân ở trọ như con em của mình… 

Thủ tướng trao đổi với chủ các khu nhà trọ tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong 

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm một phòng trọ tại khu nhà ở xã hội dành cho công nhân của Công ty Fuji trên địa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm một khu nhà ở xã hội
Thủ tướng tặng quà cho công nhân tại khu nhà ở xã hội

Từ 9 giờ sáng nay 12-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân - lao động có mặt trực tiếp tại điểm cầu chính ở tỉnh Bắc Giang và trực tuyến tại 62 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố và tại trụ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với chủ đề "Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước". 

Từ sáng sớm, công nhân lao động tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang đã tới hội trường để tham gia cuộc đối thoại với Thủ tướng

Đây là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ; được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước. 

Thông qua chương trình, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động; tiếp tục triển khai chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động; khẳng định quyết tâm, khát vọng của công nhân lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Tin cùng chuyên mục