Thủ tướng dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, theo truyền thống của dân tộc, ngày 21-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục từ năm 1960-1986 trên cương vị Bí thư Thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam với phương châm “cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể”. 

Thủ tướng dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng. Ảnh: TTXVN

Tới dâng hương Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những cống hiến to lớn của đồng chí  đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Với 3 lần trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng vào năm 1941, từ năm 1951-1956, nhất là từ tháng 7-1986, với tầm nhìn chiến lược đồng chí đã đề xuất Bộ Chính trị chủ trương đổi mới. Để từ đó, Đại hội 6 của Đảng vào năm 1986 đã đi vào lịch sử, mở ra công cuộc đổi mới của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước hơn 30 năm qua khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà Tổng Bí thư Trường Chinh là người đề xuất và khởi xướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1988-1991, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị xây dựng đường lối đổi mới, đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt về chống lạm phát, xóa bỏ bao cấp. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1991-1997, đồng chí đã kiên định với con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và bình thường hóa quan hệ với các nước lớn. Đồng chí luôn day dứt về nguy cơ tụt hậu của đất nước, về sự tăng trưởng dưới tiềm năng và đất nước cần tận dụng được cơ hội để bứt phá. Dâng hương đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1955-1987, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đồng chí có một cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, là nhà ngoại giao tài năng có uy tín trên thế giới và nhà văn hóa lớn của dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh, đồng chí Phạm Văn Đồng không chỉ là người đứng đầu Chính phủ lâu năm nhất mà còn là một trí tuệ uyên bác, người hết sức chú trọng văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong hoạt động cách mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người mà tên tuổi gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng 
số 30 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
* Ngày 21-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết Canh Tý 2020 tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ chiến đấu dũng cảm, kiên cường để bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần xương máu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn xã hội. 

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

* Ngày 21-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai, đã trao 60 phần quà tết cho gia đình chính sách khó khăn tại Đồng Nai (mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi trao quà tại huyện Nhơn Trạch, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng Đồng Nai là tỉnh có kinh tế rất phát triển, song địa phương vẫn còn một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Những suất quà sẽ giúp các gia đình mua sắm, trang trải thêm cho cái tết đủ đầy. Những năm tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Tin cùng chuyên mục