Thủ tướng Chính phủ ứng cử ĐBQH tại thành phố Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 252/NQ-HĐBCQG về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Ban hành kèm theo nghị quyết này là danh sách 203 người ứng cử thuộc diện trên.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại TP Hải Phòng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại TP Đà Nẵng.

Điểm đặc biệt lần này là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ ứng cử ĐBQH tại một địa phương thuộc địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. Các nhiệm kỳ trước, Thủ tướng ứng cử tại những địa bàn như TPHCM, Hải Phòng.

Trong khối ứng cử viên thuộc cơ quan Đảng, bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 5 liên tiếp ứng cử tại Hà Nội, còn có đồng chí Trần Cẩm Tú ứng cử tại Lào Cai, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ứng cử tại Quảng Ninh, đồng chí Trương Thị Mai ứng cử tại Hòa Bình, đồng chí Lê Minh Hưng ứng cử tại Hà Tĩnh, đồng chí Trần Tuấn Anh ứng cử tại Khánh Hòa, đồng chí Lê Hoài Trung ứng cử tại Thừa Thiên - Huế, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Đắk Lắk, đồng chí Phan Đình Trạc ứng cử tại Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh.

Khối Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TPHCM, giống như nhiều vị tiền nhiệm. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại quê nhà An Giang. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại Nam Định.

Trong số 15 thành viên Chính phủ tham gia ứng cử ĐBQH, Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai vị Bộ trưởng Lê Thành Long, Nguyễn Thanh Long đều ứng cử tại ĐBSCL. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử tại Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử tại Vĩnh Long. Bộ trưởng Lê Minh Hoan ứng cử tại quê nhà Đồng Tháp.

Khu vực Đồng bằng sông Hồng có 4 vị Bộ trưởng ứng cử. Đó là Bộ trưởng Tô Lâm (Hưng Yên), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (Hà Nội), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (Hải Phòng), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (Vĩnh Phúc). Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Kon Tum, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tại Bình Định, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Quảng Trị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Thanh Hóa, Bộ trưởng Phan Văn Giang tại Thái Nguyên và Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại Yên Bái.

Ở khối lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định tại Thái Bình, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải tại Quảng Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương tại Quảng Ngãi...

Các lãnh đạo Ủy ban có ông Dương Thanh Bình ứng cử tại Cà Mau, ông Hoàng Thanh Tùng tại Sóc Trăng, Nguyễn Phú Cường và Vũ Hải Hà tại Đồng Nai, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh tại Ninh Bình, bà Lê Thị Nga tại Hà Nam, ông Bùi Văn Cường tại Hải Dương, ông Vũ Hồng Thanh tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thúy Anh tại Phú Thọ, ông Nguyễn Đắc Vinh tại Tuyên Quang và Trung tướng Trần Hồng Minh tại Lai Châu.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Nghệ An, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường tại Thanh Hóa, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Bắc Giang, Viện trưởng VKSND Lê Minh Trí tại TPHCM, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tại Lạng Sơn.

Địa phương được phân bổ, giới thiệu nhiều ứng cử viên trung ương nhất là TPHCM với 13 người, thủ đô Hà Nội 12 người, tỉnh Thanh Hóa 7 người, các tỉnh Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai mỗi địa phương 6 người, còn lại các tỉnh, TP khác được phân bổ, giới thiệu 2 - 4 người.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga giữ kỷ lục về số lần ứng cử. Nếu trúng cử, cả hai đều có 6 khóa liên tiếp làm ĐBQH.

Tin cùng chuyên mục