Thủ tướng Ấn Độ đến 3 nước ASEAN

Ngày 29-5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du 3 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Indonesia, Malaysia và Singapore. 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters Blogs.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters Blogs.
Tại chặng dừng chân đầu tiên ở thủ đô Jakarta (Indonesia), Thủ tướng Modi có cuộc hội đàm với Tổng thống Widodo và tham dự diễn đàn các quan chức điều hành cấp cao Ấn Độ - Indonesia. Trong ngày 31-5, Thủ tướng Modi đến Malaysia để chúc mừng ban lãnh đạo mới của nước này. Sau đó, tại Singapore, Thủ tướng Modi sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh thường niên quan trọng diễn ra vào ngày 1-6. Đây là lần đầu tiên một vị Thủ tướng Ấn Độ có bài phát biểu tại diễn đàn này. 

Theo Yonhap, ngày 30-5, quan chức và chuyên gia quốc phòng của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác sẽ có mặt ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tham gia hội thảo quốc tế về an ninh hàng hải. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 70 đại biểu đến từ 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Singapore. 

Tin cùng chuyên mục