Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng thông qua các hoạt động của Sở Y tế tại cửa khẩu và cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đặc biệt trong dịp Tết.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá về công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov tại Đà Nẵng
Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá về công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov tại Đà Nẵng

Tối 30-1, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tổ chức đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng thông qua các hoạt động của Sở Y tế tại cửa khẩu và cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đặc biệt trong dịp Tết.

“Các nhân viên y tế gần như "trắng" tết, không thời gian nghỉ ngơi. Tất cả đơn vị từ kiểm dịch, bệnh viện, phòng xét nghiệm, lãnh đạo đều có bố trí trực gác, hoạt động thường xuyên”, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Cụ thể, tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, ông Nguyễn Trường Sơn nhận thấy, hoạt động kiểm dịch được tổ chức qua việc đo thân nhiệt đối với tất cả hành khách khá hợp lý. Đặc biệt, việc tạo nên một chiều riêng cho các hành khách Trung Quốc giúp kiểm soát và phát hiện khoảng 30 trường hợp nghi ngờ và tổ chức cách ly ngay sau đó.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng các nhân viên bệnh viện tạo được một quy trình tiếp nhận tương đối an toàn, gồm: quy trình cách ly, khai thác tiền sử bệnh sử, hồ sơ bệnh án, vận chuyển đến khu truyền nhiễm,...

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ y tế xem xét quy trình phòng cách ly chống độc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Đặc biệt, tại khu truyền nhiễm (tầng 4 khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), từ khu bệnh nhân nghi ngờ đến vùng bệnh nhân dương tính với bệnh dịch nCov có sự phân vùng rõ rệt.

Khoa truyền nhiễm bệnh viện Đà Nẵng chỉ có 40 giường khá hạn chế trong trường hợp nếu số lượng bệnh nhân lớn. Vì vậy trước đó, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng đã sẵn sàng phương án dự phòng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có quy mô trên 100 giường bệnh làm đơn vị thu dung, điều trị, cách ly bệnh nhân và hơn 10.000 nhân viên y tế trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, khuôn viên của Bệnh viện Phổi có thể thiết lập thêm giường bệnh.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sẽ là đơn vị được tổ chức mạng thông tin liên lạc, giao ban trực tuyến, đơn vị kết nối trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về dịch bệnh với trung ương và địa phương. Đồng thời, ông Sơn cũng thống nhất với ý kiến, Đà Nẵng sẽ được chọn là nơi tiếp nhận bệnh nhân nhiễm đầu tiên ở khu vực miền Trung.

Hiện nay, Bộ Y tế đã thành lập 45 đội phản ứng nhanh từ tuyến trung ương, vì vậy Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đà Nẵng thành lập đội phản ứng nhanh trong nội bộ để hỗ trợ các bệnh viện khác trong việc chẩn đoán, điều trị cấp cứu người bệnh, chủ động kiểm soát bệnh dịch và liên hệ với đội phản ứng nhanh tuyến trên khi cần.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trường Sơn lưu ý những vấn đề cộng đồng, đặc biệt là việc nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đối với công nhân làm việc tại khu công nghiệp trong đó có người nước ngoài, ông đề nghị Sở Y tế thành phố cần quan tâm, tổ chức hệ thống y tế tại khu công nghiệp như ở cộng đồng như phổ biến thông tin, kiểm tra,... Các hoạt động truyền thông cần tạo sự tin tưởng, sự hiểu biết nhất định của người dân đối với ngành y tế.

Tin cùng chuyên mục