“Thủ phủ” thủy sản Sông Cầu báo động trước cơn bão số 6

Xác định "thủ phủ" thủy sản Sông Cầu là địa bàn trọng yếu trong cơn bão số 6, tỉnh Phú Yên đang dồn lực để hỗ trợ người dân chủ động ứng phó trước bão. Đặc biệt nhất là các hộ dân đang nuôi hải sản ở vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, khu vực ven biển cần tăng cường cảnh giác, chủ động di dời đến nơi an toàn, không được ở lại canh lồng bè, ao đìa khi bão đổ bộ...

Từ sáng 10-11, tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên bắt đầu có ảnh hưởng của bão số 6, nhiều địa phương xảy ra mưa lớn, triều cường ven biển dâng cao.

Tại tỉnh Phú Yên, lực lượng chức năng đang tiến hành vận động hoặc buộc cưỡng chế di dời gần 10.000 hộ dân với hơn 30.000 người từ các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn.

Người dân Sông Cầu chằng chống lồng bè nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài
Tại khu vực biển An Hòa (xã Xuân Hòa, TX Sông Cầu, Phú Yên), triều cường đã dâng cao, đang uy hiếp 21 hộ dân, với 80 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trước mắt chính quyền địa phương đã phải huy động gần 100 người sử dụng bao cát, dây buộc để khôi phục kè biển, chằng chống nhà cửa giúp người dân.

Ngoài khu vực An Hòa, tỉnh Phú Yên còn hàng chục điểm dân cư ven biển cũng đang bị triều cường uy hiếp, cần phải sớm nắm bắt để tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.

Đưa thuyền thúng lên cao chạy bão
Chằng chống nhà cửa trước cơn bão số 6

Ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết, địa phương đang tổ chức di dời 21 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm ở thôn An Hòa. Chậm nhất đến 12 giờ trưa nay, các hộ dân phải được di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, địa phương cũng huy động hàng ngàn bao cát để khôi phục tạm thời kè biển An Hòa chống bão.

Tại thủ phủ nuôi thủy sản Sông Cầu – nơi được dự báo tâm của cơn bão số 6, người nuôi trồng thủy hải sản đang tất bật chằng chống, cột lại lồng bè, khoanh vây cá ở ao đìa trước cơn bão đổ bộ.

"Thủ phủ" thủy sản Sông Cầu khẩn trương ứng phó với cơn bão số 6

Tại đây, có hơn 10.000 người lao động trên 91.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản, thường sinh sống ở tại bè để canh giữ tài sản ngay trên đầm, vịnh…

Tin từ Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho biết, tại vịnh Xuân Đài hiện có 1.800 bè nuôi hải sản, với hơn 100.000 ô lồng, chủ yếu là nuôi tôm hùm, cá mú, cá bớp.

Số lồng bè trên thuộc sỡ hữu của 3.000 hộ dân, với lượng nhân công thường trực trên các bè giữa vịnh Xuân Đài khoảng 4.000 người, kể cả thời điểm trong cơn bão người dân cũng di chuyển ra thăm lồng bè.

“Thủ phủ” thủy sản Sông Cầu báo động trước cơn bão số 6 ảnh 6 Vùng nuôi cá mú đen, tôm sú ở đầm Cù Mông chịu thiệt hại nặng nề do bão số 5, giờ lại thêm bão số 6

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đến 12 giờ trưa nay, địa phương sẽ tiến hành hoàn thành sơ tán hơn 10.000 hộ gia đình với trên 36.000 người đi tránh bão. Chủ yếu trong đó là người dân nuôi thủy sản ở đầm vịnh, ven biển, khu vực xung yếu…

Tỉnh Phú Yên kiên quyết sẽ sơ tán hoặc cưỡng chế sơ tán người dân, lồng bè tới nơi an toàn nếu trong tình huống bão đổ bộ, gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục