Thu nhập ổn định nhờ mãng cầu Xiêm được bao tiêu

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, hiện nông dân trên địa bàn trồng 744ha mãng cầu Xiêm. Diện tích mãng cầu Xiêm được trồng tập trung ở huyện Phụng Hiệp (303ha), thị xã Ngã Bảy (190ha) và huyện Long Mỹ (125ha), còn lại phân bố đều các ở các huyện.

Huyện Phụng Hiệp đã xây dựng nhãn hiệu tập thể trên cây mãng cầu Xiêm ở xã Hòa Mỹ với diện tích 78ha. Hiện nay, nông dân trồng mãng cầu Xiêm có thu nhập ổn định khi đầu ra được bao tiêu.

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Chế biến nông sản Tiến Thịnh đã ký kết hợp đồng bao tiêu với nông dân huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ. Năm 2019, Công ty Tiến Thịnh ký kết thu mua 600 tấn mãng cầu Xiêm (Phụng Hiệp 500 tấn, Long Mỹ 100 tấn). Với giá 9.000 đồng/kg, nông dân đạt doanh thu 243 triệu đồng/ha, lợi nhuận trên 124 triệu đồng/ha.

Thu nhập ổn định nhờ mãng cầu Xiêm được bao tiêu ảnh 1

Ngoài ra, một số mãng cầu loại nhỏ được nông dân thu hoạch trái non để làm trà mãng cầu bán với giá 300.000 - 400.000 đồng/kg (ảnh), từ đó cũng góp phần tăng lợi nhuận cho nông hộ. 

Tin cùng chuyên mục