Thủ khoa cả nước đạt 29,8 điểm

Em Ngô Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đạt 29,8 điểm 3 môn Toán - Hóa học - Sinh học (Hóa, Sinh đều 10 điểm), trở thành thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Ngô Thu Hà - thủ khoa 29,8 điểm
Ngô Thu Hà - thủ khoa 29,8 điểm

Em theo đuổi ngành y khoa. Hà từng đỗ thủ khoa chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương vào năm 2016; giải nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC; Huy chương bạc giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ; 2 năm liền đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Năm học 2018- 2019, trong các kỳ thi khảo sát do Sở GD-ĐT và do nhà trường tổ chức, Hà 3 lần giành ngôi vị thủ khoa với trên 28 điểm. 

Với việc giành được tổng điểm 28,75, Hoàng Thị Thái Bảo (lớp 12C1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối C cao nhất cả nước năm 2019. Điểm cụ thể: Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 9,75. Cả 3 năm học THPT em đều là học sinh giỏi, lớp 11 đoạt được giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn. Bảo đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

* Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước

Theo thống kê điểm trung bình thi THPT quốc gia 2019 của các địa phương, Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2019 là 5,97 điểm.  Hà Nam có mức điểm trung bình là 5,89 điểm. Đây cũng là hai địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2018. Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là tỉnh Bình Dương và Ninh Bình với mức điểm tương ứng là 5,88 và 5,85 điểm. TPHCM cũng có sự thay đổi lớn về thứ hạng khi xếp thứ 5 với điểm trung bình 5,81 (năm 2018 TPHCM xếp thứ 9 cả nước với mức điểm là 5,25). Hà Nội xếp thứ 25 với 5,50 điểm, cao hơn một bậc so với năm 2018. Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình tiếp tục là 3 địa phương xếp cuối cùng của cả nước về mức điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2019 với số điểm lần lượt là 4,29; 4,30; 4,70.

* Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình có điểm trung bình các môn thi đứng cuối bảng

Theo thống kê, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình (3 địa phương xảy ra gian lận điểm thi vào năm 2018) nằm trong danh sách những địa phương có điểm trung bình các môn thi thấp nhất. Ở môn Toán, Sơn La xếp chót bảng 63 tỉnh thành với điểm trung bình 3,5; Hà Giang thứ 62 với 3,69; Hòa Bình thứ 61 với 4,14. Ở môn Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý, 3 tỉnh này có vị trí tương tự: Sơn La 63,  Hà Giang 62, Hòa Bình 61. Ở môn Ngữ văn, Sơn La chót bảng với điểm trung bình 3,65; Hà Giang xếp thứ 62 với 4,1 điểm; Hòa Bình thứ 61 với 4,56 điểm…

Sở GD-ĐT Hà Giang và Sơn La cho hay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thí sinh tại hai địa phương này đều giảm so với năm 2018. Cụ thể, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của Sơn La là 71,97% (năm 2018, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 97,29%). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Hà Giang là 71,96%, thấp hơn năm 2018 gần 17%. 

* TPHCM: Thí sinh đạt điểm 10 duy nhất môn Lịch sử ước mơ trở thành cô giáo

Tại TPHCM, chỉ có một thí sinh đạt điểm 10 môn này là em Vương Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình). Vân Anh cho biết em nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, trên lớp luôn tập trung chú ý lắng nghe bài giảng của các thầy, cô. Trong quá trình học, ngoài việc học thuộc lòng các dữ liệu từ sách vở, em còn rèn luyện thêm kỹ năng phân tích sự kiện, có khả năng tổng hợp, đánh giá và xâu chuỗi vấn đề. Năm học lớp 12, Vân Anh đoạt giải nhất môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi cấp TP và giải khuyến khích cấp quốc gia môn Lịch sử. Với thành tích nổi bật ở môn Lịch sử, tuy nhiên khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh này lại chọn khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. “Em rất thích nghề giáo, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy học sinh về đạo đức, cách làm người và biết bao điều hay trong cuộc sống. Vì vậy, em muốn sau này mình cũng trở thành một cô giáo dạy văn”, Vân Anh bày tỏ.

Ngoài ra, toàn TP có 126 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn Tiếng Anh dẫn đầu số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối với 94 bài thi. Kế đến là môn Giáo dục công dân với 25 bài thi đạt điểm 10, môn Sinh học có 5 bài, hai môn Hóa học và Lịch sử ở mỗi môn có một bài thi đạt điểm 10. Trong khi đó, các môn còn lại gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý và Địa lý không có bài thi nào đạt điểm 10. Điểm thi cao nhất ở môn Ngữ văn của TP là 9 điểm (có 10 điểm 9).

* Tỉnh Nghệ An có 33 điểm 10, trong đó 1 điểm 10 môn Toán, 1 điểm 10 môn Hóa, 7 điểm 10 môn Tiếng Anh, 19 điểm 10 môn Giáo dục công dân và đặc biệt có 5 điểm 10 môn Lịch sử. Các trường có học sinh đạt điểm cao là THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT chuyên Đại học Vinh…

* Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế vừa công bố kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào các trường thành viên năm 2019. Có 653 thí sinh đăng ký dự thi các khối: H (các ngành thuộc Trường ĐH Nghệ thuật), M (ngành Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm), N (ngành Sư phạm âm nhạc, Trường ĐH Sư phạm), V (các ngành thuộc Trường ĐH Khoa học), T (các ngành thuộc Khoa Giáo dục thể chất). Riêng khối V môn Năng khiếu có 3 thí sinh trên 9 điểm; từ 7 đến 9 điểm có 46 thí sinh; từ 5 đến 7 điểm có 23 thí sinh; dưới 5 điểm có 1 thí sinh.

* Tỉnh Hà Tĩnh có 31 bài thi đạt điểm 10, số lượng này gấp 3,1 lần so với năm 2018 (chỉ có 10 bài thi đạt điểm 10). Môn Giáo dục công dân có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất, với 11 bài thi; môn Ngoại ngữ có 9 điểm 10; môn Lịch sử và Địa lý, mỗi môn có 4 điểm 10 và môn sinh học có 3 điểm 10.

Tin cùng chuyên mục