Thu hút nguồn lao động mới cho TPHCM

Ngày 14-1, Thành đoàn TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 (mở rộng), tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi TP và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá, năm 2021 tuổi trẻ TPHCM đã thể hiện sự xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch, có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những hoạt động đó xuất phát từ tình yêu quê hương, yêu TP của tuổi trẻ, do đó Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM cần ghi nhận, lan tỏa để thanh niên hiểu rõ những phần việc tuổi trẻ đã làm.

Năm 2022, TPHCM bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý tổ chức đoàn cần quan tâm đến thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giúp thanh niên vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp doanh nghiệp trẻ phục hồi kinh doanh, giúp thanh niên tự tin vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí mong muốn, Thành đoàn sẽ cùng TP thu hút nguồn lao động mới và tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. 

Năm 2021, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn đã đề xuất 216.141 ý tưởng, sáng kiến, đề tài, trong đó 3.472 ý tưởng, đề tài được áp dụng vào thực tiễn; xây dựng mới 53 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giới thiệu việc làm cho 158.461 thanh niên; hỗ trợ vay vốn 449,3 tỷ đồng và hỗ trợ mới 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; phát triển mới 90.162 đoàn viên; giới thiệu 23.787 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tin cùng chuyên mục