Thu hồi tang vật vụ sư thầy và 2 phật tử ở chùa Quảng Ân bị sát hại

Nguyễn Thanh Tâm khai, sau khi sát hại sư thầy cùng 2 phật tử ở chùa Quảng Ân (tỉnh Bình Thuận), đối tượng đi xe bỏ trốn vào TPHCM. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật là 3 chiếc điện thoại di động, 2 chùm chìa khóa, 1 dây tràng hạt xuống dưới mương thoát nước đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lấy lời khai với Tâm
Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lấy lời khai với Tâm

Liên quan đến vụ “Nghi phạm sát hại sư thầy và 2 phật tử ở chùa Quảng Ân bị bắt” như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 27-3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận và thu hồi số tang vật do nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vứt bỏ trong quá trình bỏ trốn.

Sau khi bắt giữ đối tượng Tâm, công an đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Tâm khai, rạng sáng ngày 23-3, y đột nhập vào chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với ý định lấy trộm tài sản.

Vừa vào bên trong, Tâm bị phát hiện nên đã dùng khúc gỗ tấn công vào 3 người là sư thầy Thích Nguyên Lộc (SN 1963, đang tu tại chùa), chị  N.B.Y. (2001) và bà N.T.P. (SN 1977, mẹ của chị Y., cùng là phật tử tại chùa, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân).

Thu hồi tang vật vụ sư thầy và 2 phật tử ở chùa Quảng Ân bị sát hại ảnh 1 Tang vật vụ án

Gây án xong, Tâm lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng 3 nạn nhân được người dân địa phương phát hiện thì sư thầy và cô Yến đã tử vong. Còn bà Phượng được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Trưa 23-3, Tâm lấy xe máy chạy từ tỉnh Bình Thuận về phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM thuê phòng trọ ở. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật lấy được xuống dưới mương thoát nước đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong đêm ngày 26-3 và rạng sáng 27-3, trinh sát công an đã tiến hành di lý Tâm tới khu vực này để tìm kiếm tang vật. Qua tìm kiếm, công an thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, 2 chùm chìa khóa, 1 dây tràng hạt.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục