Thu hồi đất phục vụ dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành năm 2019 nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, trong đó khó khăn lớn nhất nằm ở huyện Long Thành và có nguy cơ bị chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký quyết định thu hồi diện tích hơn 13.000m² đất tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch do các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng và giao toàn bộ diện tích này cho UBND huyện Nhơn Trạch để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc thực hiện dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 27km, trong đó qua huyện Nhơn Trạch dài hơn 22km và huyện Long Thành dài gần 5km.

Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành năm 2019 nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, trong đó khó khăn lớn nhất nằm ở huyện Long Thành và có nguy cơ bị chậm tiến độ.

Tin cùng chuyên mục