Thu giữ lô thuốc tân dược nghi nhập lậu, quảng cáo điều trị Covid-19

Ngày 10-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra, thu giữ 2.800 hộp thuốc tân dược “Liên hoa Thanh ôn” không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu.
Lực lượng chức năng kiểm tra số thuốc tang vật
Lực lượng chức năng kiểm tra số thuốc tang vật
Trước đó, sau một thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát phát hiện một căn nhà trên đường An Dương Vương (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nhập và trữ lô thuốc trên.
Thu giữ lô thuốc tân dược nghi nhập lậu, quảng cáo điều trị Covid-19 ảnh 1 Lực lượng chức năng tạm giữ lô thuốc để xử lý theo quy định. Ảnh: VĂN ĐIỆP
Qua kiểm tra, 2.800 hộp thuốc tân dược “Liên hoa Thanh ôn” không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Toàn bộ lô thuốc tân dược này được mua từ một người ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 78.000 đồng/hộp. Sau đó số thuốc này được mang về TPHCM để bán ra ngoài thị trường. Số thuốc này được các đối tượng quảng cáo trị các bệnh ho, sốt, đau họng và có thể phòng, trị Covid-19.

Tin cùng chuyên mục