Thư đi - Tin lại

Tuần qua, Báo SGGP đã chuyển 8 đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng.

Phiếu chuyển số 21050 đến Công an quận 12 (TPHCM), theo đơn của bà Lê Thị Thảo (ngụ xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 21051 đến Công an quận 12 (TPHCM) theo đơn của bà Nguyễn Lê Thu (ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 21052 đến Sở TN-MT TPHCM theo đơn của BQT chung cư Tecco Tower Tham Lương (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM) khiếu nại việc xả khói và khí độc hại trong khu dân cư; phiếu chuyển số 21053 đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM theo đơn của ông Nguyễn Văn Tuyển (ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 21054 đến Ủy ban bầu cử HĐND tỉnh Bạc Liêu theo đơn của bà Nguyễn Thị Bích Vân (ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) khiếu nại cán bộ công chức; phiếu chuyển số 21055 đến Công an tỉnh An Giang theo đơn của ông Trương Công Khoa (ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 21056 đến Cục Thi hành án dân sự TPHCM, theo đơn của bà Nguyễn Thị Thêm (ngụ Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM), khiếu nại thi hành án; phiếu chuyển số 21057 đến UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, theo đơn của bà Nguyễn Thị Hường (ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), khiếu nại đất đai.

Báo SGGP đã nhận công văn phản hồi của UBND huyện Củ Chi, TPHCM trả lời phiếu chuyển số 21037 theo đơn của ông Nguyễn Văn Mận; Cục Thuế TPHCM trả lời phiếu chuyển số 21044 theo đơn của ông Lao Hán Dân.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục