Thư đi - Tin lại

Tuần qua, Báo SGGP đã chuyển 8 đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng. 

Phiếu chuyển số 54 đến Công an quận Tân Bình (TPHCM) theo đơn của ông Bùi Minh Chính (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) xin nhận thân nhân; phiếu chuyển số 55 đến UBND quận Bình Thạnh (TPHCM) theo đơn của ông Nguyễn Văn Be (phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất ở, QSH nhà và các tài sản khác gắn liền với đất; phiếu chuyển số 56 đến Thanh tra Công an TPHCM theo đơn của bà Phạm Khánh Hằng (phường 15, quận 10) khiếu nại Công an quận 10 không khởi tố vụ án; phiếu chuyển số 57 đến UBND xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TPHCM) theo đơn của ông Võ Hoàng Anh (ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) xin cứu xét việc buộc tháo dỡ công trình xây dựng đã tồn tại; phiếu chuyển số 58 đến Phòng CSKT, Công an TPHCM theo đơn của ông Nguyễn Trường An (ngụ phường 6, quận 4, TPHCM) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 59 đến Sở Tư pháp TPHCM theo đơn của ông Lê Phú Thạnh (ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) đề nghị xóa án tích; phiếu chuyển số 60 đến Phòng CSKT, Công an TPHCM theo đơn của ông Nguyễn Thân Huy Kha (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 61 đến Thanh tra Sở Y tế TPHCM theo đơn của ông Lê Văn Lý (ngụ phường 10, quận 6, TPHCM) khiếu nại BV Bình Dân.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục