Thông xe đường Trần Hoàng Na kết nối trung tâm TP Cần Thơ

Đường Trần Hoàng Na vừa được chính thức thông xe dài hơn 2.630m, tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, là tuyến đường trục ngang kết nối trung tâm TP Cần Thơ.

Nghi thức thông xe đường Trần Hoàng Na. Ảnh: TUẤN QUANG
Nghi thức thông xe đường Trần Hoàng Na. Ảnh: TUẤN QUANG

Ngày 28-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ thông xe tuyến đường Trần Hoàng Na, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021) và Quốc tế Lao động 1-5.

Dự án đường Trần Hoàng Na được khởi công từ tháng 1-2017, thuộc gói thầu CT3-PW-2.2 của dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị”.

Đường có chiều dài 2.631m (từ điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na), mặt cắt ngang từ 20m – 28m. Tổng vốn đầu tư của dự án là 191 tỷ đồng, từ vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, do Ban Quản lý ODA Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Thông xe đường Trần Hoàng Na kết nối trung tâm TP Cần Thơ ảnh 1 Đường Trần Hoàng Na là tuyến trục ngang quan trọng giúp kết nối trung tâm TP Cần Thơ với các khu vực lân cận. Ảnh: TUẤN QUANG

Tuyến đường Trần Hoàng Na kết hợp với cầu Trần Hoàng Na được khởi công vào tháng 9-2020, quy mô 4 làn, tổng mức đầu tư trên 847 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2023 sẽ là tuyến trục ngang quan trọng giúp kết nối trung tâm TP Cần Thơ với các khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Công trình đường Trần Hoàng Na được đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm tải lưu lượng giao thông cho đường Nguyễn Văn Linh vốn đã quá tải. Cùng với cầu Trần Hoàng Na khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp kết nối trung tâm thành phố về phía Nam và các khu vực lân cận một cách dễ dàng, thuận tiện.

* Chiều cùng ngày, UBND TP Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Mô hình giúp thành phố nâng cao công tác lãnh đạo, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tin cùng chuyên mục