Thông tin trái chiều Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng tới biên giới giáp với Hy Lạp

Hãng thông tấn Ihlas cho biết trong bối cảnh khủng hoảng ở Đông Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đang điều xe tăng từ tỉnh Hatay ở Đông Nam nước này đến tỉnh Edirne ở khu vực Tây Bắc giáp với Hy Lạp. 

Theo đó, 2 đoàn xe với thiết bị, chở khoảng 40 xe tăng đã rời khu vực Reyhanli của tỉnh Hatay, giáp với Syria. Các xe tăng dự kiến được đưa tới Edirne bằng đường sắt. Tuy nhiên, sau đó, hãng Anadolu dẫn nguồn tin quân sự cho hay thông tin của Ihlas là vô căn cứ và đoàn xe tăng trên được vận chuyển đến tỉnh Malatya, Đông Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch đã được lập sẵn.

Trước đó, ngày 3-9, có thông tin cho rằng Ankara và Athens đã nhất trí đàm phán trong khuôn khổ NATO để giải quyết tình hình ở Địa Trung Hải. Xung đột giữa 2 nước leo thang trong tháng 8 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa tàu thăm dò dầu khí tới Đông Địa Trung Hải. Khi đó, ông Erdogan tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ kế hoạch thăm dò Địa Trung Hải, bất chấp đe dọa trừng phạt.

Tin cùng chuyên mục