Thông tin Mỹ áp thuế hàng Việt Nam là không chính xác

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer chỉ đạo USTR tiến hành các cuộc điều tra một cách công bằng, kỹ lưỡng và minh bạch, xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn, để hai bên khép lại vụ việc này một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam.
Xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG
Xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Ngày 8-1, Văn phòng Bộ Công thương thông tin, vào đêm 7-1 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Robert Lighthizer để bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 đối với vấn đề chính sách tiền tệ và nhập khẩu, sử dụng gỗ của Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer chỉ đạo USTR tiến hành các cuộc điều tra một cách công bằng, kỹ lưỡng và minh bạch, xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn, để hai bên khép lại vụ việc này một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam. Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết, hiện USTR vẫn đang trong quá trình điều tra, tổng hợp, đánh giá tất cả các ý kiến liên quan đến vụ việc; đồng thời cho biết, một số thông tin về kế hoạch áp thuế của USTR đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác.

Tin cùng chuyên mục