Thông tin biển đảo cần kịp thời, phù hợp

Trong hai ngày 20 và 21-7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo cho phóng viên cơ quan báo, đài phía Nam.
Trong bối cảnh tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia cần được quan tâm, chú trọng nhiều hơn
Trong bối cảnh tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia cần được quan tâm, chú trọng nhiều hơn
Thông tin về tình hình biển Đông, ông Nguyễn Mạnh Đông, Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia (thuộc Bộ Ngoại giao), khẳng định mọi hoạt động kinh tế trên vùng biển chủ quyền ở biển Đông đang diễn ra bình thường. Lực lượng chức năng luôn thực hiện liên tục, nhất quán quyền chủ quyền, quyền tài phán theo Công pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Dự báo tình hình biển Đông sẽ có một số thay đổi trong thời gian tới, Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển Đông (thuộc Học viện Ngoại giao), cho rằng phóng viên cần thông tin kịp thời, phù hợp tình hình thời sự. Đồng thời, cơ quan báo, đài khi đề cập, tuyên truyền về biển đảo phải thu thập đầy đủ chứng cứ khoa học, dẫn chứng Công pháp quốc tế. Nội dung tuyên truyền góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, lực lượng báo chí luôn đi đầu trong việc truyền tải thông tin, giúp người dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo; góp phần định hướng đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền đất nước. Chính vì vậy, trong bối cảnh tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường thì công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia cần được quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, ngoài nghiệp vụ tác nghiệp, phóng viên, biên tập viên cần cập nhật thêm nhiều kiến thức liên quan đến biển đảo như địa lý, công ước quốc tế…  

Tin cùng chuyên mục