Thông tin bất ngờ về tài sản bị cướp của chủ tịch huyện ở Đắk Lắk

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh niên đột nhập nhà Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cướp tài sản với giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 29-10, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ đột nhập nhà Chủ tịch UBND huyện Krông Năng để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Trương Công Việt (25 tuổi, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án cướp tài sản nhà Chủ tịch huyện Krông Năng
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngày 14-10, các đối tượng đã đột nhập nhà ông Vũ Văn Mỹ (trú phường Thiên An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, là Chủ tịch UBND huyện Krông Năng) khống chế bà L.T.T. (vợ ông Mỹ) và cướp đi số tài sản có tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trao đổi với báo chí, ông Mỹ trả lời rằng, gia đình ông chỉ mất một số tượng gỗ, không có tài sản giá trị.

Trước đó, Báo SGGP đã đưa tin, ngày 14-10, các đối tượng thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến nhà ông Mỹ để cướp tài sản. Tại đây, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà T. để cướp tài sản. Sau khi tẩu thoát, các đối tượng đã chia nhau tài sản cướp được.

Về phần Việt, dù biết phần tài sản của Cường cướp được nhưng vẫn giúp đối tượng mang vào rẫy cà phê chôn giấu.

Theo cơ quan điều tra, Cường có 1 tiền án về tội Giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Việt có 1 tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tin cùng chuyên mục