Thông qua công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X

Ngày 12-7, tại TPHCM, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa), chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa), chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các tỉnh thành trên địa bàn Quân khu 7.

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trân trọng ghi nhận những ý kiến của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc đối với với công tác quân sự, quốc phòng, với Bộ Quốc phòng nói chung và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nói riêng.

Các ý kiến đóng góp này góp phần thiết thực để Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp tốt, chia sẻ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đánh giá cao Đảng ủy Quân khu 7 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X; chuẩn bị tích cực, có chất lượng cả về nội dung và chương trình Đại hội Đảng toàn quân khu, trong đó đã lắng nghe, xin ý kiến cấp ủy các địa phương trên địa bàn quân khu và các tỉnh.

Trước đó, báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết, Đảng ủy Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Đảng bộ quân khu và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X.

Đảng ủy Quân khu 7 cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức đại hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các đồng chí cán bộ chủ trì dự bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm 97%-100%.

Tin cùng chuyên mục