Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Chính trị vừa có Quyết định số 2389/QĐNS/TW điều động, phân công đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, được giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM trước đó. 
Thống đốc Lê Minh Hưng. Ảnh: Quochoi.vn
Thống đốc Lê Minh Hưng. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng chí Lê Minh Hưng (sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh) từng giữ vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2011-2014), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (2014-2016).  Từ tháng 4-2016 đến nay được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Tin cùng chuyên mục