Thời tiết xấu trên Biển Đông kéo dài đến Tết Dương lịch

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 25-12, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và nhiều khu vực ở Biển Đông, không khí lạnh đã gây ra gió mùa Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 9, sóng biển động 2-4m, rất nguy hiểm cho tàu thuyền. 
Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và nhiều khu vực ở Biển Đông, không khí lạnh đã gây ra gió mùa Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 9. Ảnh: vndms
Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và nhiều khu vực ở Biển Đông, không khí lạnh đã gây ra gió mùa Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 9. Ảnh: vndms

Vì vậy ngày 25-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra Công văn số 616 đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thông báo cho các tàu thuyền trên biển phòng tránh gió mùa Đông Bắc, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tổ chức kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các địa phương này cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Dự báo, thời tiết xấu trên Biển Đông sẽ kéo dài tới Tết Dương lịch. 

Tin cùng chuyên mục