Thời tiết tiếp tục xấu

Chiều 12-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam,  các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết tiếp tục xấu, có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng ngập úng, xảy ra lốc, sét, gió giật.

Cùng ngày, Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ NN-PTNT thông tin, lũ tháng 8 ở ĐBSCL đang có xu hướng tăng lên, nhưng vẫn ở mức thấp và gần như không ảnh hưởng tới lúa hè thu và thu đông. Kết quả giải đoán ảnh vệ tinh cho thấy, chưa xảy ra ngập ở hạ lưu sông Mê Công. Một số điểm ngập xuất hiện ở Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang là do nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven biển. Tuy nhiên, lũ về miền Tây sẽ mạnh hơn về nửa cuối tháng 8. Dự báo ở khu vực Thượng Lào và Trung Lào sẽ có lượng mưa lớn hơn trung bình nhiều năm.

Ở miền Bắc, sau vài ngày nắng nóng, hiện đang xuất hiện vùng hội tụ gió mặt đất lên tới mực 5.000m, sắp gây một đợt mưa to, rất to kéo dài diện rộng đến ngày 19-8. 

Tin cùng chuyên mục