Thỏa thuận giám sát hạt nhân của Iran và IAEA hết hiệu lực

Ngày 23-5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết thỏa thuận giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran đã hết hiệu lực từ ngày 22-5.
Một cơ sở hạt nhân của Iran, đặt tại TP Natanz. Ảnh: AP
Một cơ sở hạt nhân của Iran, đặt tại TP Natanz. Ảnh: AP

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời ông Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định: “Với việc chấm dứt thỏa thuận kéo dài 3 tháng, IAEA sẽ không được truy cập vào các dữ liệu mà camera ghi lại được bên trong các cơ sở hạt nhân (của Iran) theo đúng thỏa thuận”.

Theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, các thanh sát viên của IAEA có quyền tiếp cận một cách hạn chế các cơ sở phi hạt nhân của Iran, bao gồm cả các địa điểm quân sự, trong trường hợp nghi ngờ có các hoạt động hạt nhân bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Quốc hội Iran đã thông qua đạo luật chấm dứt quyền thanh sát của IAEA kể từ ngày 21-2-2021, trừ khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt. Sau đó, hai bên đã đạt thỏa thuận tạm thời kéo dài 3 tháng về việc nối lại các cuộc thanh sát của IAEA kể từ ngày 23-2.

Tin cùng chuyên mục