Thiếu niên 14 tuổi cùng 2 thanh niên ném bom xăng vào quán cà phê chòi

Thấy chủ quán cà phê chòi đứng trước quán, thiếu niên 14 tuổi cùng 2 thanh niên ném bom xăng vào quán. Chủ quán hốt hoảng hô hoán cho người dân dập lửa, may mắn không có thương vong.
Nơi xảy ra vụ việc.
Nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 13-10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang giữ nhóm đối tượng gồm: Hoàng Anh Dũ (21 tuổi), Nguyễn Đức Vinh (14 tuổi) và Trần Thái Huy (18 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra vụ việc ném bom xăng vào quán cà phê.

Theo điều tra sơ bộ, khuya ngày 8-10, chủ quán cà phê chòi võng A.T. ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đứng trước cửa. Lúc này, chủ quán  thấy một nhóm thanh niên đi xe máy chạy tới, châm lửa vào chai thủy tinh chứa xăng rồi ném vào trong quán.

Chủ quán vội hô hoán cho người dân. Sau đó, chủ quán cùng người dân dùng nước khống chế, dập tắt được ngọn lửa kịp thời. Nhóm thanh niên vội lên xe tẩu thoát. Sự việc được báo cho công an địa phương.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, mùi xăng nồng nặc.

Qua điều tra, công an xác định 3 đối tượng gây án là Anh Dũ, Vinh, Huy nên truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ cả 3 đối tượng. Bước đầu, thiếu niên 14 tuổi cùng 2 thanh niên khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục