Thiết kế đô thị và không gian ngầm nhà ga Bến Thành: Tạo không gian thân thiện cho người dân

Ngày 26-8, Sở QH-KT TPHCM tổ chức trao giải cuộc tuyển chọn “Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành”.

Đây là khu vực có nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử lâu đời đồng thời cũng được quy hoạch là đầu mối giao thông, nhà ga điện ngầm và trung tâm thương mại ngầm hiện đại của TPHCM. Khu vực nghiên cứu lấy chợ Bến Thành làm trung tâm với quy mô khoảng 9,28ha. 

Trong số 3 đơn vị tham gia tuyển chọn, ban tổ chức đã trao 1 giải nhì cho Công ty Kiến trúc quy hoạch công trình RSP và 2 giải khuyến khích (không có giải nhất). Ý tưởng chủ đạo của các đơn vị là tạo không gian thân thiện cho người dân và du khách; tái lập nét đặc trưng của khu vực; giảm xe cá nhân, phát triển vận tải hành khách công cộng; giảm tiêu thụ năng lượng và nguy cơ ngập úng. Trên cơ sở thiết kế ý tưởng được lựa chọn, UBND TPHCM sẽ tổ chức lập, phê duyệt thiết kế đô thị khu vực này để có cơ sở quản lý và kêu gọi đầu tư hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục