Thiên tai “cuốn” gần 40.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2020 do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 26-12, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, đánh giá, 2020 là năm thiên tai cực đoan, dị thường khắp vùng miền cả nước với nhiều kỷ lục về bão lũ. 

Việt Nam đã hứng chịu 576 trận thiên tai, trong đó có 14 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, 264 trận dông, lốc, sét, mưa đá; 132 trận lũ quét, sạt lở đất, 90 trận động đất. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng… Các loại hình thiên tai trong năm 2020 đã làm 291 người chết, 66 người còn mất tích. Ước tính thiệt hại về kinh tế gần 40.000 tỷ đồng... 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trong thời gian tới, tác động biến đổi khí hậu sẽ có xu hướng ngày càng cực đoan, dị thường, thiệt hại do thiên tai sẽ được cộng dồn. 

Tin cùng chuyên mục