Thi tốt nghiệp THPT 2021: Nỗ lực hỗ trợ, bảo vệ kỳ thi tại các tỉnh vùng dịch miền Trung

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều kế hoạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các tỉnh vùng dịch miền Trung đã phải thay đổi, nhiều địa phương phát hiện thí sinh, cán bộ coi thi nghi mắc Covid-19.

Quảng Trị xét nghiệm Covid-19 cho gần 500 thí sinh, cán bộ

Ngày 8-7, ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, vào chiều ngày 8-7 sau khi kết thúc công tác coi thi, khoảng 500 thí sinh và cán bộ coi thi tại 2 điểm thi đang áp dụng giãn cách xã hội ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) được lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi rời khỏi điểm thi.

Thí sinh Quảng Trị được các tình nguyện viên hỗ trợ sát khuẩn trước khi vào phòng thi

Theo đó, khoảng 500 thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi ở 2 điểm thi Trường THPT Khe Sanh và Trường THCS Khe Sanh (ở khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19.

2 điểm thi này nằm trong khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 19 giờ ngày 7-7. Tuy nhiên, cơ quan chức năng quyết định vẫn để các thí sinh tiếp tục tham gia kỳ thi trong ngày 8-7 vì qua sàng lọc y tế, chưa phát hiện thí sinh nào thuộc diện nguy cơ.

“Sau khi các em thi xong, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho thí sinh và giám thị coi thi ở 2 điểm thi trên. Sau đó, mọi người tự cách ly ở nhà, chờ kết quả xét nghiệm”, ông Minh cho biết.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản gửi trưởng các điểm thi về phương án tổ chức coi thi trong vùng giãn cách xã hội. Trong đó, yêu cầu trưởng các điểm thi THPT Hướng Hóa và THCS Khe Sanh nâng cấp độ phòng, chống dịch lên mức cao hơn đảm bảo giữ khoảng cách cho các thí sinh, bố trí tối đa 20 thí sinh mỗi phòng thi. 

Trước đó, ngày 17-6 trường hợp mắc Covid-19 từ Hà Nội vào lưu trú tại thị trấn Khe Sanh đến ngày 6-7. Khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã truy vết xác định 40 trường hợp F1, 30 trường hợp F2 tiếp xúc gần và 10 địa điểm có nguy cơ dịch tễ tại thị trấn Khe Sanh.

Từ 19 giờ ngày 7-7, tại thị trấn Khe Sanh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại khối 2, khối 3A, khối 3B, khối 5. Các khối khác của thị trấn Khe Sanh thực hiện chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi dừng tiếp sức mùa thi do ảnh hưởng dịch Covid-19

Sáng ngày 8-7, các thí sinh tỉnh Quảng Ngãi bước vào ngày thi thứ 2, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Trong sáng 8-7, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên hầu hết các điểm thi ở Quảng Ngãi ngành chức năng cho dừng hết các hoạt động tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” ở cổng trường.

Các tình nguyện viên "tiếp sức mùa thi" ở điểm trường THPT Sơn Mỹ đã dừng hoạt động

Theo ghi nhận, tại điểm thi trường THPT Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tình nguyện viên tiếp sức mùa thi chỉ đặt sẵn nước uống, khẩu trang…trên bàn và không còn trực tiếp sức. Tương tự, điểm thi trường THPT Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) thì cũng không còn tình nguyện viên hỗ trợ như ngày thi đầu tiên.

Khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống vẫn được đặt tại điểm trường THPT Vạn Tường cho các thí sinh

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nên chương trình “Tiếp sức mùa thi” đối với các địa phương đang xảy ra dịch (Ba Tơ, TP Quảng Ngãi, Bình Sơn, Tư Nghĩa) và đang thực hiện theo Chỉ thị 16 nên phải dừng việc cắt cử tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. 

“Mặc dù giảm và dừng lực lượng "Tiếp sức mùa thi" trực tiếp song tại các điểm thi, chúng tôi đều chỉ đạo bố trí lực lượng cung cấp nước uống, khẩu trang, sát khuẩn... đầy đủ cho các thí sinh họ từ lấy sử dụng”, ông Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết.

Hà Tĩnh: Cảnh sát giao thông hỗ trợ thí sinh quên giấy dự thi

Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 8-7, tại điểm thi trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), thí sinh Nguyễn Minh Chiến tại thôn Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang bị quên giấy dự thi hốt hoảng gọi về nhà nhưng không thể liên lạc được với gia đình.

Ngay khi biết chuyện, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – Đội phó đội CSGT - Trật tự Công an huyện Vũ Quang đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại khu vực thi đã trấn an và sử dụng ô tô chuyên dụng lập tức chở thí sinh về nhà cách điểm trường 12km để lấy thẻ dự thi. Với sự hỗ trợ đó, đồng chí Hùng đã hỗ trợ thí sinh có mặt kịp giờ theo quy định.

 
Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa thí sinh Nguyễn Minh Chiến về nhà lấy giấy dự thi

Phú Yên: Thí sinh được bố trí giãn cách, giám thị được bảo hộ nghiêm ngặt

Sáng 7-8, khoảng 9.500 thí sinh tại tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục ngày thi thứ 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo ghi nhận tại một số điểm thi TP Tuy Hòa, các thí sinh vào phòng thi được bố trí đứng giãn cách xa nhau, không tụ tập bàn tán về đề thi. Ngoài ra, cán bộ y tế, cán bộ coi thi đều được bảo hộ nghiêm ngặt tiến hành rà soát, thử thân nhiệt các thí sinh đầy đủ.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ra khỏi phòng thi với tâm lý khá yên tâm vì hoàn tất tốt các bài thi.

Điểm thi trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh vào sáng 8-7 được bảo vệ nghiêm ngặt.

“Các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh sọc) sáng nay em làm bài rất tốt. Đề có sự phân hóa và phân cấp rõ ràng. Ngoài áp dụng những kiến thức đã được học thì một số câu yêu cầu thí sinh cần có kỹ năng giải đề mới hoàn thành tốt được.”, Tuấn cho hay.

Thí sinh tại TP Tuy Hòa hoàn tất kỳ thi rời khỏi điểm thi.

Trước đó, sáng 7-7, do phát hiện một số thí sinh, cán bộ coi thi nghi ngờ mắc Covid-19 nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Phú Yên đã yêu cầu hủy 2 điểm thi đối với gần 800 thí sinh, chuyển qua thi đợt 2.

Ngoài ra, trong ngày thi đầu tiên tỉnh Phú Yên cũng phát hiện thêm 2 thí sinh nghi mắc Covid-19 đã được khoanh vùng, cách ly.

Tin cùng chuyên mục