“Thị thực xanh” cho lao động nước ngoài ở UAE

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố thị thực xanh (green visa) cho phép người nước ngoài đến làm việc tại nước này mà không cần nhà tuyển dụng lao động bảo lãnh.
Hành khách tại một sân bay ở Saudi Arabia. Ảnh: Aljazeera
Hành khách tại một sân bay ở Saudi Arabia. Ảnh: Aljazeera

Việc nới lỏng các quy định về cư trú được xem như một trong các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo báo GulfNews, những người được cấp thị thực xanh cũng có thể bảo lãnh cho cha mẹ và con cái dưới 25 tuổi (thay vì 18 tuổi như trước đây) đến UAE.

Bộ trưởng Thương mại UAE Thani al-Zeyoudi cho biết, loại thị thực này sẽ được cấp chủ yếu cho nhóm những lao động tay nghề cao, nhà đầu tư, doanh nhân, thực tập sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh nổi bật. 

Hiện người nước ngoài chiếm tới 90% tổng dân số 10 triệu người tại UAE, nền kinh tế lớn thứ 2 trong thế giới Arab, sau Saudi Arabia. Năm 2019, UAE triển khai chương trình “thị thực vàng” trong 10 năm để thu hút những cá nhân giàu có và lao động tay nghề cao tới nước này.

Tin cùng chuyên mục