Thi thể cháu bé mất tích ở Quảng Bình có nhiều vết đâm, phân hủy nhiều ngày

Ngày 8-7 chính quyền thị xã Ba Đồn xác nhận đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích gây hoang mang trong dư luận mấy ngày qua. Thi thể cháu bé bị nhiều vết đâm, được xác định đã tử vong từ nhiều ngày trước.

Người nhà cho biết, cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị mất tích từ hôm 3-7, thời điểm đó người thân của cháu nghi ngời cháu đã bị bắt cóc.

Sáng 8-7,  một người dân địa phương trong lúc đi câu ở hồ nước cách nhà cháu Nghĩa 2km đã phát hiện thi thể trong tình trạng phân hủy và cấp báo lên cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Quảng Bình đã cử đơn vị pháp y khám nghiệm tử thi.

Thi thể cháu bé mất tích ở Quảng Bình có nhiều vết đâm, phân hủy nhiều ngày ảnh 1 Thông báo tìm người và hình ảnh cháu Trần Trung Nghĩa trước khi mất tích. Ảnh GĐCC
Đến chiều cùng ngày, gia đình đã nhận bàn giao thi thể và tổ chức an táng cháu theo phong tục địa phương.

Một nguồn tin riêng của SGGP cho biết, thi thể của cháu Nghĩa đã phân hủy từ nhiều ngày, trên người có nhiều vết thủng nghi do dao đâm. Tại hiện trường phát hiện thi thể cháu Nghĩa một đoạn, cơ quan chức năng đã phát hiện một con dao thái cán vàng có vết máu đã khô.

Tin cùng chuyên mục