Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Chiều 6-7, có mặt tại điểm thi Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM), ghi nhận của PV Báo SGGP cho thấy, từ 13 giờ đã có hàng trăm thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục trước ngày thi chính thức.

Cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (quận 1), Trưởng điểm thi Trường THPT Marie Curie cho biết, điểm thi Marie Curie năm nay có 480 thí sinh dự thi của 2 trường: THPT Marie Curie và THPT Nguyễn Thị Diệu. Cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ với 20 phòng thi và 13 phòng cho thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 7 phòng cho tổ hợp thi bộ môn khoa học xã hội. Tất cả các phòng thi đều được bố trí dung dịch khử khuẩn tay trước cửa phòng. Mỗi thí sinh được bố trí ngồi một bàn riêng để đảm bảo quy định về giãn cách. Có 1 thí sinh xin hoãn thi đợt 1 do bị bệnh, đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. 

Các thí sinh được chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có quy định giờ vào và ra khỏi điểm thi khác nhau. Khi vào điểm thi, các em sẽ đi theo các làn đường khác nhau đã được phân định bằng vạch sơn và giăng dây để đảm bảo độ giãn cách. Bên cạnh đó, 92 cán bộ, giáo viên và các lực lượng hỗ trợ được tập huấn chu đáo, kỹ lưỡng về các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và thí sinh. Đồng thời, tại điểm thi còn có 2 phòng dự trữ, 4 phòng cách ly và 3 phòng chờ cho thí sinh.

Để công tác phòng chống dịch an toàn, điểm thi tổ chức 3 cổng ra vào theo hướng 1 chiều. Thí sinh tự đến trường sẽ đi cổng riêng, những thí sinh được phụ huynh đưa rước sẽ đi cổng khác. Cụ thể, thí sinh có phụ huynh đưa đón sẽ đậu xe cách 50m tại cổng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Ngô Thời Nhiệm hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Quý Đôn, sau đó thí sinh đi bộ vào cổng Ngô Thời Nhiệm; cổng Nam Kỳ Khởi Nghĩa dành cho thí sinh có nhu cầu gửi xe đạp hoặc xe máy.

Ở mỗi cổng được bố trí từ 2-4 giáo viên và hàng chục tình nguyện viên là sinh viên của Trường Đại học Tin học và Ngoại ngữ TPHCM tham gia hỗ trợ, tiến hành phân luồng, thực hiện thông điệp “5K” đối với phụ huynh và thí sinh. Đặc biệt, tại các cổng vào đều được trang bị nước khử khuẩn tay, máy cầm tay đo thân nhiệt và các hộp khẩu trang y tế đề phòng trường hợp thí sinh, phụ huynh quên đeo hoặc làm mất khẩu trang. Ngoài ra, lực lượng sinh viên tình nguyện còn hỗ trợ thí sinh ngay từ 2 đầu đường Ngô Thời Nhiệm, phát nước uống, hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn theo quy định, tặng bút viết, kẹo ngậm…

Có mặt từ 13 giờ, thí sinh Nguyễn Ngọc Lan Anh, lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu chia sẻ, nhà em ở đường Cao Thắng nối dài, em mong ngóng kỳ thi này từ rất lâu nên khi biết kỳ thi diễn ra, em và các bạn rất vui. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Lan Anh dự thi 2 môn Toán, Ngữ Văn và đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội. “Em khá hồi hộp và lo lắng nhưng em tin mình và các bạn thí sinh sẽ làm tốt bài thi của mình”, Lan Anh bày tỏ.

Cũng tranh thủ đến sớm khi thấy trời chuyển sang mây mù, lất phất mưa, thí sinh Lê Tuấn Vũ, lớp 12A4, Trường THPT Marie Curie khẳng định: “Đến giờ này em đã sẵn sàng cho kỳ thi đầu tiên. Em thấy rất thoải mái và tự tin. Sau buổi chiều hôm nay, em sẽ cho mình thư thái bằng một giấc ngủ sớm để có sức khoẻ tốt cho ngày mai. Dù vậy, đọc báo thấy số ca bệnh tại thành phố mỗi ngày một tăng nên cũng thấy hơi lo một xíu. Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt, tất cả các bạn thí sinh đều khoẻ mạnh, làm bài thi tốt và thành phố mình ngăn chặn được dịch bệnh”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và 8-7, TPHCM có trên 85.000 thí sinh tham gia trong tổng số 89.275 thí sinh (tỷ lệ trên 95%). Tất cả thí sinh này đều tham gia xét nghiệm Covid-19 hôm 3-7, chỉ những thí sinh có kết quả âm tính mới được tham gia dự thi.

 >>> Dưới đây là một số hình ảnh tại điểm thi Trường THPT Marie Curie vào chiều ngày 6-7: 
Thí sinh được khử khuẩn tay ngay từ đầu đường Ngô Thời Nhiệm - Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước khi vào trường thi
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 2 Vào cổng chính đường Ngô Thời Nhiệm, thí sinh tiếp tục được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 3 Giữ khoảng cách an toàn cho thầy và trò
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 4 Trong phòng thi, thầy và trò cũng được thực hiện giữ đúng khoảng cách
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 5 Thí sinh kiểm tra lại các thông tin trên phiếu dự thi và khai báo y tế trong ngày
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 6 Sau đó, giám thị coi thi sẽ đi thu nhận lại
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 7 Sau khi thầy và trò ổn định trong phòng thi, nhân viên của trường sẽ đi khử khuẩn, lau chùi ổ cầm, tay nắm các cửa phòng thi
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 8 Nhân viên y tế kiểm tra thuốc tại phòng dự phòng cách ly nếu có trường hợp học sinh ho, sốt
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 9 Phòng cách ly rộng khoảng 40m2, có 2 giường và trang bị đầy đủ thuốc, nước sát khuẩn, khẩu trang
Thí sinh TPHCM làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 10 Trước khi ra về, thí sinh được chia thành 3 nhóm, về lệch thời gian và cổng ra khác nhau

Tin cùng chuyên mục