Thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội tăng cao

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo,số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội tăng cao, chiếm trên 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.
Tỷ lệ thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học chiếm khoảng 75%
Tỷ lệ thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học chiếm khoảng 75%

Tại Báo cáo số 331/BC-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chuyển đến các vị đại biểu Quốc hội, Bộ GDĐT cho biết, do thông tin về kỳ thi tốt nghiệp PTTH đã được cung cấp đầy đủ nên việc tiếp nhận thông tin đăng ký dự thi diễn ra thuận lợi.

Trong thời gian đăng ký, hệ thống công nghệ thông tin thông suốt, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Thống kê dữ liệu cho thấy, năm 2017 tỷ lệ thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học chiếm khoảng 75%, cao hơn năm 2016 là 5%.

Đáng lưu ý, Bộ GDĐT cho biết, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội tăng cao, chiếm trên 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Việc thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội cao hơn bài thi khoa học tự nhiên (trong khi tỷ lệ đăng ký xét tuyển vào đại học khối ngành tự nhiên vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn so với khối ngành xã hội) là tín hiệu cho thấy việc đổi mới phương thức thi từ thi theo môn sang thi theo bài, từ chủ yếu tự luận sang hầu hết trắc nghiệm đã tác động tích cực trở lại quá trình dạy học, góp phần khắc phục tình trạng học lệch, dạy tủ, học tủ hay cắt xén chương trình giảng dạy.

“Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2017 sẽ được giữ ổn định đến khi áp dụng đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới”, bản báo cáo nêu rõ.

Vẫn theo Bộ GDĐT, việc tổ chức cụm thi tại mỗi tỉnh giúp thí sinh không phải di chuyển xa khi tham gia kỳ thi, giảm nhiều áp lực đi lại và tốn kém kinh phí so với những năm trước đây, nhưng cũng tạo ra những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và việc huy động đội ngũ cán bộ coi thi tại một số địa phương ở vùng khó khăn. 

Tin cùng chuyên mục