Thi sáng tác tranh kỷ niệm những ngày lễ lớn

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT-DL, vừa phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng quang vinh.

Đồng thời nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta - một đảng cách mạng chân chính, luôn hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Theo đó, đối tượng tham gia là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Kích thước tác phẩm dự thi 54cm x 79cm và là sáng tác trong những năm gần đây, chưa được phổ biến; mỗi tác giả được dự thi nhiều tác phẩm.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Dự kiến tổng kết trao giải vào tháng 1-2020. Tác giả gửi tác phẩm về Cục Văn hóa cơ sở, số 86A, ngõ III, đường Lê Văn Hưu, TP Hà Nội. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 22-11. 

Ngoài ra, Cục Văn hóa cơ sở còn phát động thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020). Cuộc thi nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng vào thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Đối tượng dự thi là tất cả họa sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Kích thước tác phẩm 54cm x 79cm; sáng tác trong những năm gần đây và chưa được phổ biến; mỗi tác giả được dự thi nhiều tác phẩm. Ở mỗi chủ đề, ban tổ chức sẽ trao 1 nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Dự kiến lễ tổng kết trao giải vào tháng 4-2020. Tác giả gửi tác phẩm về địa chỉ trên từ nay đến hết ngày 6-12. 

Ở cả ba chủ đề phát động, các tác phẩm chất lượng cao sẽ được tuyển chọn để trưng bày triển lãm.

Tin cùng chuyên mục