Thi đua phải gắn mục tiêu nhiệm vụ chính trị

Chiều 5-3, TPHCM tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua-khen thưởng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 
Tham dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Thi đua phải gắn mục tiêu nhiệm vụ chính trị ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, TPHCM chúc mừng lễ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đặt lợi ích của dân lên trên Phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng của TPHCM trong năm qua ghi đậm nhiều dấu ấn. Không ít công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua từ TP đến cơ sở. Từ đó, nhiều điển hình xuất hiện. Họ là hạt nhân trong hầu hết hoạt động, phong trào tại địa phương.  Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tước (82 tuổi, Bí thư chi bộ Khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, quận 7) là một điển hình như thế. Sau gần 50 năm công tác, về hưu, dù sức yếu nhưng ông Nguyễn Hữu Tước không ngần ngại “xắn tay áo” cùng chính quyền, đoàn thể và bà con xây dựng những công trình dân sinh làm đẹp khu phố. Ông Tước chia sẻ, triều cường là vấn nạn mà bà con khu phố 5 phải sống chung bao năm qua. Dù mặt đường, nền nhà đã nâng cao nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Ông Tước kể: “Khi họp, bà con kêu ca về triều cường dữ lắm. Bà con gợi ý về việc ngăn triều cường cục bộ trong khu phố. Có nhân dân ủng hộ, cán bộ khu phố đưa ra quyết tâm phải làm điều gì đó”. Nghĩ là làm, ông Tước liên hệ cấp trên. Lập tức, từ TP đến quận, phường nhiệt tình hỗ trợ. Không lâu sau, nhân dân khu phố cùng đồng lòng lắp van ngăn triều cường. Sau 1 tháng, van phát huy tác dụng. Giờ đây, người dân phường Tân Thuận Tây không còn bì bõm trong nước mỗi khi đến đợt triều cường. Hơn 10 năm qua, khu phố 5 không xảy ra cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng hay tệ nạn ma túy. Đây là kết quả từ kinh nghiệm đặt lợi ích người dân lên trước hết và trân trọng sự đồng thuận của nhân dân.  Từ bậc cha anh như ông Tước, “ngọn lửa” thi đua yêu nước lan tỏa đến thế hệ trẻ. Anh Bùi Minh Thắng (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), chủ trại nấm 10 Sài Gòn, là một điển hình như thế. Không chọn cơ hội tu nghiệp tại Nhật Bản, anh ở lại quê hương, bám nghề trồng nấm - nghề mà gia đình gắn bó ngót 20 năm. Nhưng, anh không làm theo cách cũ. Người nông dân với tư duy đổi mới chuyển từ nghề trồng nấm sang kết hợp sản xuất phôi nấm cung cấp cho bà con nông dân. Không những kế thừa kinh nghiệm gia truyền, anh còn tự trau dồi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện trại nấm do anh Thắng làm chủ tạo ra 10 loại phôi nấm. Mỗi tháng, trại cung cấp khoảng 80.000 túi phôi, thu lời từ 150 - 200 triệu đồng. Nhờ vậy, 10 lao động ở địa phương có việc làm với mức thu nhập ổn định. Không những thế, anh Thắng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho người dân, thanh niên đến trao đổi về kỹ thuật trồng nấm.  Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước như ông Tước, anh Thắng, nhiều tập thể tích cực tìm tòi, vận hành nhiều cải cách, ứng dụng phục vụ người dân, như:  Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, làm hàng gian, hàng giả… Lấy mức độ hài lòng của người dân làm kết quả thi đua Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác thi đua, khen thưởng mà TP đã đạt được. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020. Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, việc tổ chức phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị; bám sát khẩu hiệu “Đổi mới - sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.  Đặc biệt, phong trào thi đua cần tập trung triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định TPHCM tiếp tục nâng cao vai trò người đứng đầu; lấy kết quả thi đua, khen thưởng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, công tác xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, dân chủ. Tất cả cơ quan, quận-huyện chủ động vận dụng, quyết định thu nhập tăng thêm cho từng cơ quan, vị trí việc làm trên tinh thần công khai, minh bạch và thực sự hiệu quả. “Thi đua phải được đánh giá thông qua mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác quản lý và cung cách phục vụ của cán bộ, công chức. Do đó, song song với đột phá về giải pháp khuyến khích thi đua thông qua thu nhập tăng thêm, sở-ngành, quận-huyện cần có phương pháp đánh giá cụ thể, thống nhất, đồng bộ về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương kết quả thi đua yêu nước TPHCM đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị năm 2018, TPHCM phát động nhiều phong trào thi đua trong từng cấp, từng ngành. Cùng đó, TP cần nâng cao chất lượng khen thưởng; quan tâm khen thưởng đột xuất cá nhân, người có thành tích trong cứu người, cứu tài sản cho dân, tiếp tục tuyên dương những tấm gương thầm lặng và cao cả.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 đồng chí: Huỳnh Thành Lập, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP; Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hữu Tín, cùng nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho 4 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể thuộc TPHCM. Đồng thời, UBND TPHCM tặng cờ thi đua cho 29 tập thể, tặng bằng khen cho 104 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tin cùng chuyên mục