Thi đua đột phá giải quyết các vấn đề nóng trong cuộc sống

Ngày 22-4, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của UBND huyện Nhà Bè.

Tại buổi tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Nhà Bè thời gian qua.

Về trọng tâm phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đồng chí lưu ý, phong trào thi đua cần tập trung giải quyết vấn đề khó khăn, phức tạp, đột phá giải quyết các vấn đề nóng trong thực tiễn cuộc sống. Trước mắt là đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong phòng chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống nhân dân, giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; phải đánh giá, lựa chọn tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước được tặng Huân chương Lao động hạng ba; nhiều cá nhân, tập thể của huyện Nhà Bè được tặng bằng khen của UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

Tin cùng chuyên mục