Thi công ì ạch, dự án nút giao Dầu Giây thành điểm đen TNGT

Theo ông Não Thiên Anh Minh, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, đơn vị thi công Dự án xây dựng cầu vượt nút giao thông Dầu Giây (quốc lộ 1A - quốc lộ 20, thuộc địa bàn huyện Thống Nhất) vẫn chưa thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, thi công chậm, ảnh hưởng lớn đến quá trình lưu thông của người dân. 

Theo thống kê, chỉ trong hơn 3 năm qua, tại khu vực này đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết và nhiều người bị thương, trở thành “điểm đen” về tai nạn giao thông của huyện Thống Nhất và tỉnh Đồng Nai. 

Nút giao Dầu Giây được khởi công vào tháng 3-2017, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: xây dựng cầu vượt Dầu Giây dọc theo quốc lộ 1A, mặt cắt ngang cầu rộng 16m với 4 làn xe cơ giới; mở rộng nút giao trên quốc lộ 1A và quốc lộ 20, mở rộng một đoạn 1,5km (trên quốc lộ 20, hướng về tỉnh Lâm Đồng).

Theo kế hoạch, sau 11 tháng, công trình sẽ đưa vào sử dụng, nhưng đến nay liên tục trễ tiến độ.

Tin cùng chuyên mục