Thi cải cách hành chính tìm sáng kiến hay

Sáng 23-8, hội thi Cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Vì dân phục vụ” chính thức khai mạc tại Sở Tài chính TPHCM.

Đây là chương trình theo kế hoạch Liên tịch 3 đoàn thể thuộc Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM gồm: Ban Thường vụ Công đoàn viên chức TP, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Khối phối hợp tổ chức.

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; phát huy các ý tưởng sáng tạo, các mô hình, giải pháp, xung kích tham gia cải cách hành chính; đồng thời khơi dậy ý thức tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Thi cải cách hành chính tìm sáng kiến hay ảnh 1 Cán bộ công chức tham gia vòng loại Hội thi "cải cách hành chính" năm 2019. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Hội thi tập trung xoáy vào 5 nội dung gồm: các kiến thức cơ bản về cải cách hành chính, nhiệm vụ trọng tâm của TP thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Đề án đô thị thông minh; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ý tưởng sáng tạo, hiến kế giải pháp tham gia thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá của Đảng bộ TP và 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối.

Trong đó trọng tâm là chương trình cải cách hành chính, các sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới trong cải cách hành chính có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

Thi cải cách hành chính tìm sáng kiến hay ảnh 2 Lãnh đạo 3 đoàn thể khối nhấn chuông khai mạc hội thi. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hội thi gồm 2 vòng. Tại vòng loại, các thí sinh dự thi trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 20 phút, sau đó thực hiện phần viết bài tự luận với độ dài dưới 1.000 từ trong vòng tối đa 40 phút.

Độc giả quan tâm có thể truy cập vào trang tin điện tử www.doankhoidanchinhdangtphcm.vn; http://dukdanchinhdang.hochiminhcity.gov.vn/web/guest.

10 thí sinh cao điểm nhất sẽ được lựa chọn để tham gia vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ tham gia phần thi kiến thức chung và phần trình bày, bảo vệ ý tưởng, sáng kiến, đề án, mô hình, giải pháp, cách làm hay của bản thân mình tại đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trước Hội đồng Giám khảo. Thí sinh được tự chọn hình thức thi như thuyết trình, sân khấu hóa…, được quyền trợ giúp của đồng nghiệp.

Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 14-9.

Tin cùng chuyên mục