Thêm hàng ngàn người ở Sydney sơ tán tránh lũ

Theo CNA, bờ biển phía Đông của Australia đã bị lũ lụt hoành hành trong 6 tuần qua, nặng nhất là tại Sydney. Đã có thêm hàng ngàn cư dân Sydney được lệnh rời khỏi nhà, khi các con sông vỡ bờ do lượng mưa chỉ trong vài giờ bằng cả một tháng. 
Toàn cảnh các căn nhà ngập trong nước ở Woodburn thuộc bang New South Wales. Ảnh: Getty Images
Toàn cảnh các căn nhà ngập trong nước ở Woodburn thuộc bang New South Wales. Ảnh: Getty Images

Nhiều cư dân ở các vùng ngoại ô phía Tây của thành phố này từng phải sơ tán vào đầu tháng 3, đã được lệnh sơ tán một lần nữa trong tuần này. Hơn 4.000 cư dân đang đối mặt với việc sơ tán do lũ lụt.

Trong tháng 3, Sydney ghi nhận lượng mưa trung bình 170mm, tại nhiều thị trấn ven biển có thể lên tới 180mm. Nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết La Nina làm tăng lượng mưa.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, phía Đông Australia gánh chịu hậu quả La Nina vào mùa hè với hầu hết các con sông ở mực nước báo động hoặc tràn bờ gây ngập lụt và lũ quét. Biến đổi khí hậu cũng được cho là một yếu tố góp phần gây ra thời tiết cực đoan tại Australia.

Tin cùng chuyên mục