Thêm cây bàng vuông ở Trường Sa đến với huyện Cần Giờ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ. 
 Sáng 20-8, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã khảo sát về việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và vấn đề tổ chức xây dựng đảng tại đơn vị đặc thù; kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023. Đồng thời thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ).
Đi cùng đoàn có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM.
Thêm cây bàng vuông ở Trường Sa đến với huyện Cần Giờ ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trong đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trong đoàn thành kính dâng nén hương thơm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao, đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Người.
Thêm cây bàng vuông ở Trường Sa đến với huyện Cần Giờ ảnh 2 Đoàn thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn cũng đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Thêm cây bàng vuông ở Trường Sa đến với huyện Cần Giờ ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trồng cây bàng vuông trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu trong đoàn đã trồng cây bàng vuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác. Đây là những cây bàng vuông được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM nhân chuyến đi huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, từ ngày 11-5 đến 19-5.
Thêm cây bàng vuông ở Trường Sa đến với huyện Cần Giờ ảnh 4 Đoàn lãnh đạo TPHCM và huyện Cần Giờ chụp ảnh lưu niệm bên cây bàng vuông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục