Thềm băng cuối cùng ở Bắc cực tan chảy nhanh hơn dự báo

Các nhà khoa học vừa công bố nghiên cứu trên Tạp chí Môi trường và Thông tin Trái đất cho thấy, gió mạnh và nhiệt độ ấm lên đã khiến diện tích của “Thềm băng Bắc cực nguyên vẹn cuối cùng” giảm xuống nhanh hơn nhiều so với dự báo. 

Là một phần thuộc vùng biển Bắc Băng Dương, kéo dài từ Tây Bắc Greenland đến Svalbard, với đặc trưng có nhiều lớp băng dày, tích tụ trong nhiều năm, diện tích của “Thềm băng cuối cùng” tại Bắc cực mặc dù giảm nhanh trong nhiều thập kỷ qua do mùa hè dài hơn, nhưng giới khoa học trước đây vẫn dự báo “Thềm băng” này sẽ vẫn duy trì được diện tích lâu hơn các khu vực khác, bất chấp nhiệt độ gia tăng.

Nhưng cho đến tháng 8-2020, các nhà khoa học đã đo được diện tích bao phủ băng thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 50% trên biển Wandel.

Kiểm tra các mô phỏng tại khu vực này, dựa vào những số liệu có từ năm 1979, nhóm các nhà khoa học dự đoán rằng, biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến 20% băng còn lại tan chảy.

Tin cùng chuyên mục